Nga thông qua chỉ tiêu phát triển thời kỳ 2010-2012

Chính phủ Nga coi thời kỳ 3 năm tới là bước chuyển từ cuộc khủng hoảng sâu sắc sang giai đoạn mới phát triển ổn định, đa dạng hóa và tạo sức cạnh tranh cho nền kinh tế Nga.
Trong phiên họp chiều 13/7, Đoàn Chủ tịch Chính phủ Nga đã thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2010-2012 với mục tiêu chủ yếu là ổn định kinh tế vào năm tới.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga có đầy đủ cơ sở để hy vọng đạt được sự ổn định về đa số các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2010.

Chính phủ Nga coi thời kỳ 3 năm tới là bước chuyển từ cuộc khủng hoảng sâu sắc sang giai đoạn mới phát triển ổn định, đa dạng hóa và tạo sức cạnh tranh cho nền kinh tế Nga, duy trì mức sống đã đạt được cho nhân dân, tạo việc làm mới và đấu tranh chống đói nghèo.

Chính phủ Nga ưu tiên nâng cao năng suất lao động, giảm năng lượng tiêu thụ, mở rộng sản xuất những sản phẩm có chất lượng và trình độ công nghệ cao, thoát khỏi khủng hoảng với một nền kinh tế đổi mới.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Elvira Nabiulina cho biết Chính phủ Nga vạch ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở định giá dầu mỏ thời kỳ 2009-2012 là 54, 55, 56 và 57 USD/thùng, mức giảm kinh tế thế giới năm 2009 là 2,7% và từ năm 2010 kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 0,6-2,7%.

Theo đánh giá của Chính phủ Nga, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ bắt đầu tăng từ năm 2010 (1%), năm 2011 (2,6%) và năm 2012 (3,8%). Lạm phát sẽ ở mức 10% năm 2010, 7-8% năm 2011 và 5-7% năm 2012. Thâm hụt ngân sách năm 2010 sẽ ở mức 6,5% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục