Nga: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để chiến thắng đói nghèo

Trong thông điệp liên bang ngày 20/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao là biện pháp duy nhất để chiến thắng đói nghèo ở Nga, trong đó năm 2021 cần đạt hơn 3%.
Nga: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để chiến thắng đói nghèo ảnh 1Người dân mua thực phẩm tại chợ ở Moskva, Nga ngày 16/1/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong thông điệp liên bang ngày 20/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao là biện pháp duy nhất để chiến thắng đói nghèo ở Nga, trong đó năm 2021 cần đạt hơn 3%.

Tổng thống Putin nhấn mạnh đầu tư vào nền kinh tế Nga năm 2020 cần phải tăng 6-7%; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và luật pháp để giữ chân các nhà đầu tư.

Tổng thống Putin giao Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ cao; loại bỏ tất cả những gì cản trở tự do kinh doanh.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tổng thống Putin yêu cầu tất cả các trường học Nga cần phải chuyển sang điều kiện học tập hiện đại trong vòng 2 năm tới khi số trường học có điều kiện học tập hiện đại đã tăng từ 12% năm 2000 lên 85% năm 2018; đưa mạng Internet tốc độ cao vào tất cả các trường học của Nga trước cuối năm 2021.

Tổng thống cũng đề nghị khởi động chương trình "giáo viên nông thôn," theo đó các giáo viên tình nguyện về làm việc tại nông thôn sẽ nhận được hỗ trợ một lần 1 triệu ruble (hơn 15.000 USD).

Tổng thống Nga cũng đề nghị miễn thuế lợi nhuận đối với các bảo tàng, nhà hát, thư viện, các cơ quan y tế và giáo dục để khuyến khích đầu tư vào các cơ sở văn hóa.

Ông đề nghị mở rộng hỗ trợ các sáng kiến văn hóa địa phương nhằm giữ gìn truyền thống văn hóa các dân tộc Nga.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào phát triển thị trường nhiên liệu động cơ khí gas tại Nga trong khuôn khổ chương trình cải thiện tình hình sinh thái.

Năm 2019, Chính phủ sẽ đầu tư xây dựng các trạm nhiên liệu khí gas mới, đồng thời nâng cấp cho các phương tiện giao thông vận tải.

Tổng thống Nga cũng cho biết ít nhất 1.000 tỷ ruble (15 tỷ USD) sẽ được chi trong vòng 6 năm cho việc xây dựng hệ thống chống ung thư tại Nga và đảm bảo cho người dân các công nghệ, thuốc men hiện đại hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục