Nga: Thụy Điển không gửi thư yêu cầu về vụ tàu ngầm

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông không hề có ý tưởng nào về chiếc tàu ngầm đang nổi ngoài khơi bờ biển Thụy Điển.
Nga: Thụy Điển không gửi thư yêu cầu về vụ tàu ngầm ảnh 1Tàu Hải quân Thụy Điển tham gia truy tìm tàu ngầm bí ẩn (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn TASS ngày 25/10 dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn với kênh “Nước Nga 1” cho biết Bộ Ngoại giao Thụy Điển không gửi thư yêu cầu nào cho Moskva liên quan đến vụ chiếc tàu ngầm hiện đang là đối tượng tìm kiếm ở quần đảo Stockholm. 


Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông không hề có ý tưởng nào về chiếc tàu ngầm đang nổi ngoài khơi bờ biển Thụy Điển. 

Ông nói: “Tôi chỉ thấy hình ảnh được phát trên truyền hình. Tôi không chắc rằng đấy là một tàu ngầm – một cái gì đó đang nổi, khúc gỗ hay cái gì khác, tôi không biết”. 

Ông nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố về việc này, cho hay: “Chúng tôi có dữ liệu cho thấy tại thời điểm này trong vùng biển đó có thể có một tàu ngầm Hà Lan, mà sau đó, theo tôi, đã rời đến cảng Estonia. Nhưng tôi ngạc nhiên vì những ồn ào dấy lên ở Thụy Điển”.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva không hề nhận được thư yêu cầu nào của Thụy Điển gửi đến thông qua các kênh ngoại giao./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục