Nga tiêu diệt phiến quân bắt cóc con tin ở Dagestan

Lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt bảy phiến quân và giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi bị bắt làm con tin tại nước cộng hòa Dagestan.
Ngày 29/12, hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức thuộc Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt bảy phiến quân và giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi bị bắt làm con tin tại Dagestan, nước cộng hòa trong thành phần Liên bang Nga, thuộc khu vực bất ổn Bắc Caucasus.

Một đại diện của ủy ban trên xác nhận vụ việc diễn ra tại một tòa nhà ở thủ phủ Makhachkala.

Phiến quân đã phá vỡ một bức tường để đột nhập vào tòa nhà nhằm bắt cóc bé gái trên. Tuy nhiên, do có sự phối hợp hành động chuyên nghiệp của các lực lượng đặc nhiệm, bé gái đã được giải cứu thành công và mặc dù nhóm phiến quân kháng cự quyết liệt nhưng đã bị vô hiệu hóa.

Kẻ cầm đầu nhóm phiến quân là Gadzhimurat Dolgatov là một trong bảy tên phiến quân đã bị tiêu diệt. Những phiến quân này đều là các tội phạm từng bị kết án vì tội giết người, tống tiền, trộm cắp và cướp bóc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục