Nga tiêu diệt thủ phạm cuối cùng vụ đánh bom kép

Nga đã tiêu diệt đối tượng cuối cùng trong vụ đánh bom kép đẫm máu tại một bến tàu điện ngầm ở thủ đô Mátxcơva cách đây 3 năm.
Ủy ban Chống khủng bố của Nga ngày 6/2 thông báo đã tiêu diệt đối tượng cuối cùng bị truy nã vì tổ chức các vụ đánh bom kép đẫm máu tại một bến tàu điện ngầm ở thủ đô Mátxcơva của nước này cách đây 3 năm làm 40 người thiệt mạng.

Thông báo nói rõ tính đến thời điểm này, Gusen Magomedov là phần tử còn lại cuối cùng trực tiếp tham gia tổ chức và thực hiện các vụ đánh bom hồi tháng 3/2010.

Các nhân viên mật vụ Nga đã tiêu diệt tên Magomedov lúc nửa đêm qua (5/2) ở nước CH Dagestan thuộc Liên bang Nga.

Nga đối mặt với phong trào Hồi giáo cực đoan ở vùng Bắc Caucasus từ hơn một thập kỷ nay. Bạo lực xảy ra gần như hàng ngày ở khu vực này, song các tay súng Hồi giáo cực đoan cũng tấn công vào tận trung tâm thủ đô nước Nga, điển hình là vụ đánh bom liều chết năm 2011 tại sân bay đông đúc nhất ở Mátxcơva làm 37 người thiệt mạng và các vụ đánh bom kép năm 2010./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục