Nga tìm biện pháp làm giảm số người hút thuốc lá

Trước tình trạng hút thuốc lá trở nên phổ biến, Chính phủ Nga ra lệnh phải cắt giảm số người hút thuốc lá đến 15% trước năm 2050.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Nga là một trong những nước có nhiều người hút thuốc lá nhất thế giới, qua mặt cả Indonesia hay Trung Quốc nếu tính theo bình quân đầu người.

Trong năm 2009, Nga là thị trường lớn nhất thế giới của loại thuốc lá điếu dài, mỏng và có mùi thơm của hoa, loại nhắm vào phụ nữ trẻ tuổi, thích ăn mặc thời trang. Phillip Morris (một trong những hãng sản xuất thuốc lá của Mỹ) cho biết từ 2006 đến 2009, số lượng bán thuốc lá điếu dài và mỏng của họ tăng 91%.

Các con số này làm điện Kremli lo âu, do đó Tổng thống Nga đã ra lệnh phải cắt giảm số người hút thuốc lá đến 15% trước năm 2050. Đây là một kế hoạch quan trọng nếu ta biết 40% dân Nga ghiền thuốc lá.

Bà Sophia Malyavina, một công chức bộ Y Tế Nga cho biết: “Chính phủ thừa nhận nhiều người trẻ bị lối tiếp thị của các hãng thuốc lá quyến rũ và đang tìm cách giải quyết. Chính quyền đang nhắm đến chuyện cấm hút thuốc tại các nơi công cộng vào năm 2015. Ngoài ra là tăng thuế thuốc lá bởi vì với cái giá hiện nay nhiều người trẻ vẫn còn mua được.”

Bộ trưởng Y tế Tatiana Golikova nói chính quyền sẽ làm đủ mọi cách để chống lại tỷ lệ hút thuốc lá đang ở mức cao./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục