Nga tìm cách cân bằng vụ bán vũ khí cho Armenia, Azerbaijan

Nga tìm cách cân bằng trong việc bán vũ khí cho Armenia, Azerbaijan

Nga đang tìm cách cân bằng trong các thương vụ bán vũ khí cho Armenia và Azerbaijan giữa lúc tình hình xấu đi ở khu vực Nagorny Karabakh, nơi hai quốc gia láng giềng này tranh chấp từ nhiều thập kỷ.
Nga tìm cách cân bằng trong việc bán vũ khí cho Armenia, Azerbaijan ảnh 1Lực lượng phòng vệ Nagorny Karabakh tuần tra tại làng Mataghis, Azerbaijan ngày 6/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga, ông Alexander Fomin ngày 18/7 cho biết Moskva đang tìm cách cân bằng trong các thương vụ bán vũ khí cho Armenia và Azerbaijan giữa lúc tình hình xấu đi ở khu vực Nagorny Karabakh, nơi hai quốc gia láng giềng này tranh chấp từ nhiều thập kỷ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Izvestiya của Nga, ông Fomin nói: “Cuộc xung đột bùng phát, bất chấp thực tế rằng một bên được trang bị tốt hơn hay kém hơn. Cần phải tìm cách cân bằng.”

Theo ông, nhiệm vụ chính của hợp tác quân sự-kỹ thuật là duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới.

Ông còn nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng xung đột không nên được giải quyết bằng vũ khí.”

Những vụ đụng độ mới giữa các lực lượng của Azerbaijan và Armenia xảy ra tại đường tiếp xúc ở Nagorny Karabakh hồi đầu tháng 4 đã gây ra nhiều thương vong cho cả hai phía./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục