Nga tính bán sang Serbia máy bay MiG đã lắp ráp cho Syria

Hợp đồng cung cấp 12 máy bay chiến đấu này được ký kết trong năm 2007 nhưng đã không thể thực hiện do các vấn đề tài chính của Damascus.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, nước này đang quyết định số phận của những chiến đấu cơ MiG-29M/M2 mà Moskva có kế hoạch chuyển giao cho Không quân Syria. 

Hợp đồng cung cấp 12 máy bay chiến đấu này được ký kết trong năm 2007 nhưng đã không thể thực hiện do các vấn đề tài chính của Damascus và do Nga không có cơ hội cung cấp kỹ thuật quân sự kích thước lớn này cho phía Syria trước sự phản đối của Phương Tây.

Do đó hiện nay, Nga đang xem xét một số phương án xử lý với những bộ phận đã lắp ráp (thân máy bay chưa có cánh và phần đuôi ) cho MiG-29M/M2 trong khuôn khổ hợp đồng với Syria.

Tờ “Kommersant” (Thương gia) dẫn một nguồn thạo tin cho hay một khả năng được xem xét là sử dụng những bộ phận này để lắp ráp 6 máy bay tương tự cho Không quân Serbia.

Một phương án khác là trên cơ sở của những bộ phận này lắp ráp 16 chiến đấu cơ MiG-29 SMT để đưa vào biên chế Không quân Nga trước năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục