Nga tố cáo Mỹ đang làm xói mòn nỗ lực hòa bình ở Ukraine

Nga đã tố cáo Washington đang làm xói mòn các nỗ lực hòa bình ở Ukraine và cho rằng Mỹ đã ủng hộ phe chính trị hiếu chiến ở Kiev.
Nga tố cáo Mỹ đang làm xói mòn nỗ lực hòa bình ở Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/9, Nga đã tố cáo Washington đang làm xói mòn các nỗ lực hòa bình ở Ukraine và cho rằng Mỹ đã ủng hộ phe chính trị hiếu chiến ở Kiev.

Trả lời họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Những ngôn từ đả kích mạnh mẽ nhất nhằm vào Nga... đúng vào thời điểm chúng tôi chứng kiến các nỗ lực tích cực nhất để đạt được một giải pháp chính trị, chỉ nói lên sự thật rằng một phe hiếu chiến ở Kiev đang nhận được sự hậu thuẫn tích cực từ bên ngoài, cụ thể trong trường hợp này là từ Mỹ."

 

Ông Lavrov khẳng định ngược lại, Nga "đang và sẽ làm" mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo hòa bình ở miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, ông cho biết Nga đang chờ đợi phản ứng từ ban lãnh đạo Ukraine và phe ly khai ở miền Đông đối với kế hoạch ngừng bắn mà Điện Kremlin đề xuất.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên mời Ukraine tham gia tổ chức này, đồng thời kêu gọi Mỹ không nên cố gắng áp đặt ảnh hưởng lên quốc gia thuộc Liên Xô cũ này.

Tại cuộc đàm phán với Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Đây chính là thời điểm xuất hiện cơ hội giải quyết các vấn đề cụ thể giữa Kiev và lực lượng dân quân nhưng một số bộ phận trong chính quyền Kiev yêu cầu Ukraine từ bỏ quy chế không liên kết và bắt đầu tham gia NATO. Điều này rõ ràng có thể làm chệch hướng tất cả nỗ lực nhằm khởi xướng một cuộc đối thoại về đảm bảo hòa giải dân tộc."

Lâu nay, Nga vẫn tuyên bố nước này sẽ coi việc Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa an ninh quốc gia.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục