Nga "tố" Mỹ và TNK không thông báo hoạt động buôn lậu dầu của IS

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin nói rằng đáng lẽ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nên thông báo với Hội đồng Bảo an về hoạt động buôn lậu dầu mỏ của IS song họ đã không làm như vậy.
Nga "tố" Mỹ và TNK không thông báo hoạt động buôn lậu dầu của IS ảnh 1Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin. (Nguồn: Reuters)

Trả lời phỏng vấn RIA Novosti, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin ngày 14/12 cho biết nước này có thể nêu vấn đề áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, song hiện tại Moskva chưa ra quyết định.

Khi được hỏi liệu Moskva có nêu vấn đề trừng phạt Ankara tại Hội đồng Bảo an hay không, ông Churkin nói: "Có thể nếu chúng tôi muốn. Đó là một quyết định chính trị liên quan tới việc vấn đề nào sẽ được nêu ra..."

Ông nói rằng đáng lẽ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nên thông báo với Hội đồng Bảo an về hoạt động buôn lậu dầu mỏ của IS song họ đã không làm như vậy.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp bằng chứng cho thấy dầu mỏ mà nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khai thác đã được đưa vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía Mỹ cho rằng chỉ một lượng dầu nhỏ lọt vào Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định không thể đóng cửa một số khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục