Nga tố phi công Ukraine đứng sau vụ rơi máy bay MH17

Các nhà điều tra Nga cho biết họ có bằng chứng mới từ một nhân chứng nói rằng một phi công Ukraine đã phóng một quả tên lửa vào đúng ngày xảy ra vụ rơi máy bay MH17
Nga tố phi công Ukraine đứng sau vụ rơi máy bay MH17 ảnh 1Chuyển xác máy bay chuyến MH17 khỏi khu vực do quân ly khai kiểm soát. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/12, các nhà điều tra Nga cho biết họ có bằng chứng mới từ một nhân chứng nói rằng một phi công Ukraine đã phóng một quả tên lửa vào đúng ngày xảy ra vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines làm 298 người thiệt mạng.

Nhân chứng không được nêu tên trên từng làm việc tại một sân bay ở thành phố Dnipropetrovsk của Ukraine, nơi mà ông này khẳng định đã nhìn thấy một máy bay chiến đấu cất cánh hôm 17/7 cùng với các tên lửa không đối không và sau đó quay về không mang theo số tên lửa đó.

Một ủy ban điều tra Nga ra tuyên bố cho biết lời khai của nhân chứng trên "là bằng chứng quan trọng cho thấy quân đội Ukraine có dính líu tới vụ chiếc máy bay Boeing-777 bị rơi nói trên."

Ukraine và Phương Tây cáo buộc Nga cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine, song Nga từng vài lần đưa ra các lý lẽ phản biện, trong đó có việc một máy bay quân sự của Ukraine đã bị nhìn thấy ở gần máy bay MH17.

Hôm 17/7, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines trong hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị bắn rơi trên lãnh thổ ở miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục