Nga tố phương Tây tiếp tay hành động tiếm quyền ở Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga tố cáo phương Tây làm ngơ cho hành động vi phạm nhân quyền và hỗ trợ những kẻ tiếm quyền ở Ukraine.
Nga tố phương Tây tiếp tay hành động tiếm quyền ở Ukraine ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov (giữa). (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AFP, ngày 14/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố phương Tây, vốn tự gắn cho mình vai trò tiên phong trong việc bảo vệ nhân quyền, đã làm ngơ trước những hành động vi phạm ở Ukraine, thậm chí còn hỗ trợ những kẻ tiếm quyền ở nước này.

Ông Gatilov cho rằng phương Tây cần lưu ý tới những hành động trả thù chống lại người dân vô tội, sự lộng hành của các phần tử dân tộc cực đoan và phátxít, biểu hiện tra tấn, bắt cóc, tống giam với động cơ chính trị cũng như vi phạm nghiêm trọng tự do ngôn luận và truyền thông.

Theo ông Gatilov, tại Ukraine, đặc biệt là ở miền Tây, người ta đang vinh danh những tên tuổi tội phạm từng gây nên nhiều vụ tàn sát đẫm máu trong Chiến tranh thế giới hai.

Nhân dân Nga đã phải trả giá quá đắt cho chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít, không phải để ngày nay những kẻ phát xít mới cho phép mình công khai hô hào khẩu hiệu.

Ông khẳng định Nga sẽ đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện này và sẽ sử dụng tất cả các diễn đàn quốc tế, kể cả Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Đức tuyên bố kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea sẽ là "không có giá trị"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục