Nga tố Thủ tướng Ukraine từng chiến đấu ở Chechnya

Chủ nhiệm Ủy ban điều tra (SK) của Nga cáo buộc Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk từng sát cánh với các phần tử Hồi giáo nổi dậy ở Chechnya để chiến đấu chống lại nước Nga.
Nga tố Thủ tướng Ukraine từng chiến đấu ở Chechnya ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Nguồn: Getty Images)

AFP đưa tin, ngày 9/9, Chủ nhiệm Ủy ban điều tra (SK) của Nga, ông Alexander Bastrykin đã cáo buộc Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk từng sát cánh với các phần tử Hồi giáo nổi dậy ở Chechnya để chiến đấu chống lại nước Nga.

Ông Bastrykin khẳng định trên nhật báo Rossiiskaya Gazeta rằng trong chiến tranh Chechnya lần đầu vào giữa những năm 1990, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk đã chiến đấu chống quân đội Nga.

Ông cho biết "một cuộc điều tra đã chứng minh" ông Yatsenyuk, hiện 41 tuổi, đã tham chiến trong các nhóm sát thủ có tên Argo và Viking. Những đơn vị này nằm dưới sự chỉ huy của tên Oleksandr Muzytchko (còn được gọi là Sashko Bilyi) - điều phối viên của nhóm dân tộc chủ nghĩa Cánh Hữu ở Tây Ukraine mới bị cảnh sát tiêu diệt hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, Thủ tướng Yatsenyuk đã bác bỏ cáo buộc trên. Thư ký báo chí của ông là Olga Lappo viết trên trang mạng xã hội Facebook: "Chúng tôi khuyến cáo chính quyền Nga nên xem xét lại vấn đề về tâm thần của Chủ nhiệm Ủy ban điều tra Bastrykin"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục