Nga trao cho LHQ dữ liệu quan trắc tại địa điểm máy bay rơi

Nga đã cung cấp cho Liên hợp quốc và OSCE các dự liệu quan trắc khách quan trong khu vực xảy ra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17.
Nga trao cho LHQ dữ liệu quan trắc tại địa điểm máy bay rơi ảnh 1Lực lượng ly khai tại Ukraine phong tỏa hiện trường vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: AP)

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vitaly Churkin ngày 31/7 cho biết Nga đã cung cấp cho Liên hợp quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) các dự liệu quan trắc khách quan trong khu vực xảy ra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine.

Ông Churkin thông báo: "Chúng tôi đã trao cho các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc và OSCE, các dữ liệu quan trắc khách quan trong khu vực xảy ra thảm họa và hy vọng các bên khác cũng sẽ cung cấp thông tin chính xác và mang xây dựng như vậy, chứ không đưa ra những cáo buộc và bịa đặt vô căn cứ."

Theo ông Churkin, các chuyên gia Nga đã bắt tay ngay vào công việc sau khi nhận được lời mời tham gia điều tra của Hà Lan, nước đứng đầu cuộc điều tra quốc tế về thảm họa máy bay rơi làm 298 người thiệt mạng này.

Trong khi đó, tối 30/7, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Valery Chaly cho biết Kiev xem đề xuất của Ngoại trưởng Nga về việc phái các binh sỹ gìn giữ hòa bình tới địa điểm máy bay MH17 rơi là không thể chấp nhận được.

Ông Chaly cho biết các điều kiện rõ ràng đã khẳng định việc Liên bang Nga cũng cấp vũ khí và khí tài quân sự, kể cả vũ khí hạng nặng, cho phe ly  khai thì Nga được xác định là không thể thực thi chức năng gìn giữ hòa bình, khởi đầu hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như tham gia hoạt động này.

Trên thực tế, hôm 30/7, các quan sát viên OSCE một lần nữa không thể tiếp cận địa điểm máy bay MH17 rơi ở tỉnh Donetsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục