Nga triệt phá một cộng đồng mạng tuyên truyền cho tổ chức IS

Nga "đã phát hiện và phá vỡ" những hoạt động của các nhóm thuộc về một cộng đồng mạng quốc tế "đã tuyên truyền cho ý thức hệ khủng bố và tuyển mộ các chiến binh cho IS."
Nga triệt phá một cộng đồng mạng tuyên truyền cho tổ chức IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 11/8 cho biết đã phát hiện vũ khí và các loại chất nổ sau một chiến dịch bố ráp một loạt địa điểm ở miền Trung nước Nga nhằm triệt phá một tổ chức hoạt động mạng trực tuyến tuyên truyền cho các phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo thông báo của FSB, cục an ninh của FSB và lực lượng cảnh sát Nga "đã phát hiện và phá vỡ" những hoạt động của các nhóm thuộc về một cộng đồng mạng quốc tế "đã tuyên truyền cho ý thức hệ khủng bố và tuyển mộ các chiến binh cho IS."

Những nhóm này có trụ sở ở một số khu vực thuộc miền Trung nước Nga, bao gồm Sverdlovsk, Tyumen và Chelyabinsk.

Đây là những địa điểm mà FSB đã tiến hành 27 cuộc truy quét hôm 10/8 tại nhà của những phần tử bị tình nghi, tịch thu các máy tính, điện thoại di động chứa tài liệu tuyên truyền thánh chiến cũng như những khẩu súng ngắn, lựu đạn và các loại chất nổ khác.

Theo FSB, cộng đồng mạng quốc tế trên bao gồm hơn 100.000 thành viên từ khu vực Trung Á và Trung Đông.

Cộng đồng này sử dụng tiếng Tajik, ngôn ngữ chính của Tajikistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục