Nga, Trung phản đối quân sự nước ngoài hiện diện ở Đông Bắc Á

Bộ Ngoại giao các nước Nga, Trung Quốc khẳng định hai nước phản đối sự hiện diện quân sự của các lực lượng nước ngoài ở khu vực Đông Bắc Á để chống Triều Tiên.
Nga, Trung phản đối quân sự nước ngoài hiện diện ở Đông Bắc Á ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa đất đối đất Hwaseong-12 được phóng thử tại Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 4/7, trong một tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao các nước Nga, Trung Quốc khẳng định hai nước phản đối sự hiện diện quân sự của các lực lượng nước ngoài ở khu vực Đông Bắc Á để chống Triều Tiên. 

Các bộ trên khẳng định: “Các bên... phản đối sự hiện diện và tăng cường quân sự của các lực lượng bên ngoài khu vực Đông Bắc Á với cái cớ chống lại chương trình tên lửa của Triều Tiên."

[Nga​-Trung nhất trí về giải pháp cho tình hình Bán đảo Triều Tiên]

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh giải pháp toàn diện về các vấn đề của Bán đảo Triều Tiên là một trong số những ưu tiên chính sách đối ngoại của Moskva và Bắc Kinh.

Ông Putin nói: “Giải pháp toàn diện đối với vấn đề Bán đảo Triều Tiên là một trong số các ưu tiên chính sách đối ngoại chung nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài và ổn định ở Đông Bắc Á”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục