Nga - Trung Quốc bắt đầu triển khai dự án dầu khí chiến lược

Nga và Trung Quốc bắt đầu triển khai dự án hợp tác dầu khí chiến lược, trị giá 400 tỷ USD, cho phép Nga giảm sự phụ thuộc vào thị trường châu Âu.
Nga - Trung Quốc bắt đầu triển khai dự án dầu khí chiến lược ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình uống mừng tại lễ ký kết dự án hợp tác dầu khí (Nguồn: Reuters)

Báo “The Hindu” ngày 11/10 cho biết, Nga và Trung Quốc bắt đầu triển khai dự án hợp tác dầu khí chiến lược, trị giá 400 tỷ USD, cho phép Nga giảm sự phụ thuộc vào thị trường châu Âu và mở ra triển vọng khai thác nhu cầu năng lượng ngày càng tăng ở châu Á - Thái Bình Dương, mà Trung Quốc là nước tiêu thụ lớn nhất. 

Theo thỏa thuận, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 38 tỷ m3 khí mỗi năm trong vòng 30 năm, bắt đầu từ năm 2018 sau khi đường ống dẫn khí từ Siberia nối với các phần từ Nga và Trung Quốc hoàn thành. 

Ngày 9/10, phía Trung Quốc đã phê chuẩn thiết kế và kế hoạch xây dựng đường ống bắt đầu từ tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjiang), Đông Bắc nước này và kết thúc tại thành phố Thượng Hải. Dự kiến đường ống sẽ được khởi công xây dựng vào năm tới và hoàn thành trong ba năm. 

Tại Nga, tiến trình xây dựng đường ống nối các mỏ khí Kovyktin và Chayandin ở Sibiri với thành phố cảng Vladivostok ở miền Đông, có chiều dài 4.000 km, đã bắt đầu từ tháng Chín vừa qua. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, Moskva và Bắc Kinh hiện đang triển khai một dự án chiến lược quy mô lớn cấp toàn cầu. Dự án này sẽ tăng cường hợp tác kinh tế giữa Nga với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trước hết là với Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục