Nga truy tố hàng nghìn quan chức vì tội tham nhũng trong hơn 3 năm

Trong vòng 3,5 năm qua hơn 45.000 người, trong đó có 4.500 người có chức vụ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, bị truy tố vì tội tham nhũng.
Nga truy tố hàng nghìn quan chức vì tội tham nhũng trong hơn 3 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: insights.ethisphere.com)

Trong hơn 3 năm qua, Nga đã truy cứu trách nhiệm hình sự hàng nghìn quan chức vì tội tham nhũng.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/8, Giám đốc Cơ quan Giám sát thực thi pháp luật về chống tham nhũng thuộc Viện Công tố Liên bang Nga Aleksandr Rusetsky cho biết: “Trong vòng 3,5 năm qua hơn 45.000 người, trong đó có 4.500 người có chức vụ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, bị truy tố vì tội tham nhũng.”

Ngoài ra, trong giai đoạn này, còn có hơn 400 nghị sỹ của các cơ quan đại diện khu vực và cấp thành phố, và gần 3.000 người có chức vụ trong các cơ quan nhà nước bị dính án tham nhũng.

Phần lớn trong số đó là người đứng đầu các cơ quan của thành phố và chính quyền địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục