Nga từ bỏ đấu thầu hệ thống hỏa lực cho Indonesia

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết Tập đoàn Rosoboronexport đã rút khỏi cuộc đấu thầu cung cấp hệ thống tên lửa hỏa lực cho Indonesia.

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết Tập đoàn nhà nước Nga Rosoboronexport đã rút khỏi cuộc đấu thầu cung cấp hệ thống tên lửa hỏa lực cho Indonesia.

 

Tuyên bố trên được ông Nikolai Dimidyuk, Giám đốc sứ mệnh đặc biệt của Rosoboronexport, đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo Giao liên công nghiệp-quân sự.

 

Theo ông Dimidyuk, Nga từng mời Indonesia mua các hệ thống Twister, nhưng đề xuất đó "không đáp ứng hàng loạt điều kiện kỹ thuật chính xác của cuộc đấu thầu."

 

Ông Dimidyuk nói: "Hẳn là tự quí vị cũng hiểu rằng không ai muốn lãng phí thời gian, mà cũng không muốn để đối tác hiểu nhầm. Mặc dù vậy, chúng tôi tiếp tục cho rằng các hệ thống hỏa lực Tornado của Nga hoàn toàn đáp ứng đòi hỏi của Bộ Quốc phòng Indonesia theo những chỉ số quan trọng nhất về hiệu quả chiến đấu của các hệ thống như vậy.”

 

Ông lưu ý rằng Nga cũng đã đề xuất với Indonesia cả sự tiếp cận hàng loạt công nghệ quân sự khác, cũng như thành lập trung tâm dịch vụ chung để bảo dưỡng hệ thống hỏa lực Tornado./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục