Nga từ chối cấp thị thực cho 2 nghị sỹ Na Uy vì áp đặt lệnh trừng phạt

Ngày 1/2, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết đã triệu Đại sứ Nga tại nước này tới để phản đối việc Moskva từ chối cấp thị thực cho hai nghị sỹ Na Uy.
Nga từ chối cấp thị thực cho 2 nghị sỹ Na Uy vì áp đặt lệnh trừng phạt ảnh 1Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende. (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 1/2, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết đã triệu Đại sứ Nga tại nước này tới để phản đối việc Moskva từ chối cấp thị thực cho hai nghị sỹ Na Uy.

Bộ trên cho hay các thành viên của Ủy ban đối ngoại quốc hội Na Uy dự định tới Moskva vào ngày 2-3/2 sau khi nhận được lời mời chính thức từ Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện). Tuy nhiên, phía Nga không cấp thị thực cho hai nghị sỹ này vì lý do Na Uy đã áp đặt các lệnh trừng phạt Nga sau khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende cho rằng động thái trên của Nga là “vô cùng đáng tiếc” và phía Oslo đã phản đối qua các kênh ngoại giao trước khi triệu Đại sứ Teimuraz Ramishvili./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục