Nga tuyên bố 10 giờ "ngừng bắn nhân đạo" tại thành phố Aleppo

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn 10 giờ tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria bị chiến tranh tàn phá.
Nga tuyên bố 10 giờ "ngừng bắn nhân đạo" tại thành phố Aleppo ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Aleppo ngày 29/10. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn 10 giờ tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria bị chiến tranh tàn phá.

Trong một tuyên bố, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov nêu rõ: "Quyết định đã được đưa ra nhằm áp đặt lệnh 'ngừng bắn nhân đạo' tại Aleppo từ 9 giờ (tức 6 giờ GMT) tới 19 giờ ngày 4/11 tới."

Trước đó, ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cáo buộc lực lượng nổi dậy Syria nã pháo dữ dội vào nhiều khu dân cư ở thành phố Aleppo làm nhiều dân thường thiệt mạng.

Bộ trưởng Shoigu nói rằng hơn 2.000 phiến quân cùng hàng chục xe tăng và xe bọc thép đã tấn công nhiều khu dân cư, trường học và bệnh viện tại các khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát ở Aleppo.

Ông khẳng định phiến quân đã ngăn cản dân thường rời khỏi khu vực do quân nổi dậy kiểm soát, giết hại hàng chục người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục