Nga tuyên bố chưa nhận được đề nghị không kích IS từ Iraq

Điện Kremlin nói rằng Nga chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Baghdad để Nga tiến hành các cuộc oanh kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.
Nga tuyên bố chưa nhận được đề nghị không kích IS từ Iraq ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga ném bom vào mục tiêu của IS tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 7/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Baghdad để Nga tiến hành các cuộc oanh kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq, ông Hakim al-Zamili cho biết Baghdad có thể sẽ sớm đề nghị Nga triển khai các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này, đồng thời bày tỏ mong muốn Moskva đóng vai trò lớn hơn Washington trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan trên.

Theo ông al-Zamili, việc Iraq đề nghị Nga tiến hành không kích IS ở nước này phụ thuộc vào những thành quả từ chiến dịch không kích của Nga tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục