Nga tuyên bố có quyền triển khai vũ khí hạt nhân ở Crimea

Ngày 11/3, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva có quyền triển khai vũ khí hạt nhân ở bán đảo Crimea.
Nga tuyên bố có quyền triển khai vũ khí hạt nhân ở Crimea ảnh 1Xe bọc thép của quân đội Nga ở Kamensk-Shakhtinsky, khu vực Rostov, gần biên giới với Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Reuters và AP đều đưa tin, ngày 11/3, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanovsk tuyên bố Moskva có quyền triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea bên bờ Biển Đen.

Tuy nhiên, ông khẳng định hiện vẫn chưa rõ thông tin về kế hoạch nào như vậy.

Hãng Interfax dẫn lời ông Ulyanovsk nói: "Tôi không biết liệu có vũ khí hạt nhân ở đó hay không và không biết bất cứ kế hoạch nào như vậy. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, Nga có quyền làm như vậy."

Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng các giám sát viên quốc tế cần được phép tự do hoạt động và có sự bảo vệ cần thiết để thực hiện sứ mệnh giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cùng ngày bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán với các đối tác châu Âu và Nga về nguồn cung khí đốt sẽ được tiến hành vào ngày 20/3 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.