Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với bất kỳ chính quyền nào của Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexey Meshkov ngày 23/6 tuyên bố Moskva sẵn sàng đối thoại với bất kỳ chính quyền nào của Mỹ.
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với bất kỳ chính quyền nào của Mỹ ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexey Meshkov. (Nguồn: russianmission.eu)

Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexey Meshkov ngày 23/6 tuyên bố Moskva sẵn sàng đối thoại với bất kỳ chính quyền nào của Mỹ.

Trả lời báo Der Standard của Áo, ông Meshkov khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trong ban lãnh đạo của Mỹ, bất kể ai đại diện cho chính quyền này". Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Ngoại trưởng Nga có thể mời phía Mỹ bấm nút "cài đặt lại" để báo hiệu một sự khởi đầu mới cho các mối quan hệ song phương hay không, Thứ trưởng Meshkov tuyên bố "Nga không bao giờ bắt chước ai."

Ngay sau khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức hồi năm 2009, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là bà Hilary Clinton đã đưa cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov nút bấm "cài đặt lại", tượng trưng cho hy vọng của Mỹ cải thiện quan hệ với Nga vốn trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống George W. Bush./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục