Nga tuyên bố sẽ tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố tại Syria

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga tại Syria, Thượng tướng Sergey Surovikin khẳng định Moskva sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố ở Syria.
Nga tuyên bố sẽ tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố tại Syria ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga ở Syria. (Nguồn: AP)

Ngày 25/8, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga tại Syria, Thượng tướng Sergey Surovikin khẳng định Moskva sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Syria cho đến khi tiêu diệt được hoàn toàn các nhóm khủng bố.

Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn trong khuôn khổ Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2017,” Tướng Surovikin nói: “Chiến dịch tiêu diệt các tay súng của nhóm khủng bố IS và Jabhat Al-Nusra trên lãnh thổ Syria sẽ được tiến hành cho đến khi các tay súng này hoàn toàn bị tiêu diệt.”

[Nga: Mặt trận Al-Nusra âm mưu chiếm tỉnh Idlib tại Syria]

Tướng Surovikin cũng thông báo về việc kết thúc chiến dịch tiêu diệt các nhóm khủng bố nhỏ lẻ tại biên giới Syria với Jordan và Iraq, cũng như tiếp tục tấn công khủng bố tại thành phố Abu Kemal ở biên giới Syria-Iraq.

Cũng theo thông tin từ ông Surovikin, hiện quân đội chính phủ Syria với sự yểm trợ của Không quân Nga đang phát triển 3 hướng tấn công vào thành phố Deir ez Zor, đó là từ Euphrat, từ thành phố Ess-Sukhne và từ khu vực Abu-Kemal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục