Nga: Ukraine đang tự chia cắt với khu vực miền Đông

Ngày 17/3, người phát ngôn của Tổng thống Nga cho rằng Ukraine đang làm tổn hại sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng việc phong tỏa các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông.
Nga: Ukraine đang tự chia cắt với khu vực miền Đông ảnh 1Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: TASS/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 17/3, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho rằng Ukraine đang làm tổn hại sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng việc phong tỏa các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông nước này.

Theo ông Peskov, Moskva đang theo dõi một cách quan ngại việc Ukraine "cương quyết và dứt khoát khước từ các vùng lãnh thổ của mình, buộc hàng triệu người dân sống trong tình cảnh không có an sinh xã hội, ngân hàng, các dịch vụ y tế và pháp lý."

Tuy nhiên, ông không cho biết liệu Moskva có cân nhắc việc sáp nhập các khu vực này vào Nga, giống như vụ sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014, hay không.

Hôm 15/3 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố phong tỏa giao thông đối với các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông, nhấn mạnh lệnh này sẽ có hiệu lực cho tới khi các lực đòi độc lập giao lại các tài sản công nghiệp của khu vực này cho nhà chức trách Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục