Nga ủng hộ đàm phán của Chính phủ Syria với mọi thành phần đối lập

Moskva ủng hộ các cuộc đàm phán giữa chính phủ của Thủ tướng Bashar al-Assad và tất cả các nhóm đối lập ở Syria.
Nga ủng hộ đàm phán của Chính phủ Syria với mọi thành phần đối lập ảnh 1Binh sỹ quân đội Syria tuần tra gần sân bay quân sự Kweyris, tỉnh Aleppo ngày 18/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/10 tuyên bố Moskva ủng hộ các cuộc đàm phán giữa chính phủ của Thủ tướng Bashar al-Assad và tất cả các nhóm đối lập ở Syria.

Trả lời báo giới cùng người đồng cấp Jordan tại thủ đô Vienna của Áo, Ngoại trưởng Lavrov nói: "Lập trường chung của chúng tôi là chúng ta cần thúc đẩy các nỗ lực cho việc giải quyết tiến trình chính trị ở Syria. Trước mắt là việc khởi động các cuộc đàm phán toàn diện giữa đại diện của Chính phủ Syria và tất cả các nhóm đối lập, cả ở trong và ngoài nước - với sự hỗ trợ của quốc tế."

Cùng ngày tại Vienna, các Ngoại trưởng đến từ Nga, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã khởi động cuộc đàm phán nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục