Nga và Ai Cập xúc tiến đàm phán về thương vụ máy bay MiG-35

Nga sẽ tiến hành thương lượng với Ai Cập tại thủ đô Cairo vào tháng 10 tới về kế hoạch Cairo mua máy bay phản lực MiG-35 trong một thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD.

Báo điện tử Al Ahram dẫn nguồn TASS cho biết Nga sẽ tiến hành thương lượng với Ai Cập tại thủ đô Cairo vào tháng 10 tới về kế hoạch Cairo mua máy bay phản lực MiG-35.

Tổng Giám đốc Hãng sản xuất máy bay MiG của Nga Sergei Korotkov nói: "Các đại diện Ai Cập đã đến thăm công ty của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ được mời tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật vào tháng tới."

Thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD được thông báo trong tháng Hai vừa qua trong bối cảnh Ai Cập muốn giảm sự phụ thuộc vào Mỹ do quan hệ căng thẳng giữa Cairo và Washington sau khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ hồi đầu tháng 7/2013.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau cuộc bầu cử gần đây, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh rằng Ai Cập luôn có mối quan hệ mạnh mẽ với Nga và điều này không ảnh hưởng đến hợp tác với Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục