Nga và Belarus bắt đầu cuộc diễn tập tác chiến toàn diện

Tham gia cuộc tập trận có khoảng 2.600 lính thuộc Sư đoàn tấn công đổ bộ Nga và Lực lượng đặc nhiệm Belarus, 12 đơn vị kỹ thuật quân sự.
Nga và Belarus bắt đầu cuộc diễn tập tác chiến toàn diện ảnh 1Binh sỹ Nga tập trận. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/8, Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài hai ngày tại tỉnh Pskov của Nga.

Tham gia cuộc tập trận có khoảng 2.600 lính thuộc Sư đoàn tấn công đổ bộ Nga và Lực lượng đặc nhiệm Belarus, 12 đơn vị kỹ thuật quân sự (xe tác chiến, thiết bị pháo binh tự hành Sprut, Nona), hệ thống tên lửa Strela-10 và gần 30 máy bay vận chuyển, trực thăng quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tập trận này "nhằm kiểm tra thực tế việc tổ chức tác chiến toàn diện" của toàn lực lượng bao gồm trinh sát, đổ bộ tấn công, công binh, pháo binh, liên lạc, các đơn vị vận chuyển hàng không, máy bay quân sự và hậu cần.

Cuộc tập trận cũng mô phỏng cuộc tấn công và tiêu diệt những vị trí chiến lược quan trọng của kẻ thù từ trên không bằng máy bay SU-34, trực thăng CA-52, MI-28H, MI-24, MI-8, cũng như nhảy dù tấn công với vũ khí và trang thiết bị quân sự tiếp đất ở vùng đất lạ, thực tập bắn tất cả các loại vũ khí thông thường cả ngày lẫn đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục