Nga và các đồng minh lập hệ thống phòng không chung

Nga dự định sẽ thành lập hệ thống phòng không chung với Belarus, Armenia và Kazakhstan nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng.
Nga và các đồng minh lập hệ thống phòng không chung ảnh 1Hệ thống phòng không của Nga. (Nguồn: RIA Novosti)

Phát biểu tại thủ đô Moskva ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga dự định tăng cường hệ thống phòng không chung với Belarus và khởi động thành lập hệ thống tương tự với Armenia và Kazakhstan.

Tổng thống Putin cho biết sự hợp tác này sẽ tăng cường đáng kể tiềm lực quốc phòng của Nga và các đối tác, góp phần củng cố hòa bình và ổn định trong lục địa Á-Âu.

Một bằng chứng cho sự hợp tác hiệu quả đó là cuộc tập trận chiến lược chung giữa Nga và Belarus mang tên "Phương Tây-2013" và tới đây sẽ thành lập các tập đoàn quân khu vực với sự tham gia của Armenia, Belarus, Kazakhstan và Tajikistan.

Tổng thống Nga cũng khẳng định sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác và đồng minh truyền thống, trước hết là với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Cộng đồng các quốc gia độc lập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục