Nga và Cuba ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y sinh học

Các văn bản này đồng thời sẽ là nền móng để Nga thâm nhập thị trường dược phẩm Mỹ Latinh cũng như để Cuba tiến vào thị trường y sinh học châu Âu.
Nga và Cuba ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y sinh học ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: prnewswire.com)

Theo các nguồn tin chính thức Cuba, bốn tổ chức thuộc Quỹ Skolkovo của Nga, gồm các công ty R-Pharm, Chemrar, Viện Tế bào gốc và Trung tâm tư vấn U bướu đã ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Heber Biotec của Cuba trong lĩnh vực y sinh học.

Chủ tịch Heber Biotec Eulogio Pimentel nhận định các thỏa thuận trên sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển và thương mại hóa các dự án y sinh học của công ty này, đơn vị đang giữ độc quyền thương mại các sản phẩm của Trung tâm Gen và Công nghệ sinh học (CIGB) của Cuba.

Các thỏa thuận hợp tác cũng bao gồm các điều khoản về tài trợ nghiên cứu từ Quỹ Skolkovo cho CIGB.

Về phần mình, Phó chủ tịch Quỹ Skolkovo Alexander Chernov nhấn mạnh việc ký kết bốn thỏa thuận này cho thấy mức độ hợp tác rất cao giữa Cuba và Nga trong lĩnh vực dược phẩm, đặc biệc là về bằng sáng chế, giấy phép kinh doanh và trao đổi chuyên gia.

Ông cũng khẳng định các văn bản này đồng thời sẽ là nền móng để Nga thâm nhập thị trường dược phẩm Mỹ Latinh cũng như để Cuba tiến vào thị trường y sinh học châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục