Nga và Iran ký bản ghi nhớ mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại

Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Nga và Bộ trưởng dầu khí Iran đã ký biên bản ghi nhớ song phương có hiệu lực trong 5 năm về mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại.
Nga và Iran ký bản ghi nhớ mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại ảnh 1Một tàu chở dầu của Iran. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/8, Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Nga Aleksandr Novak và Bộ trưởng dầu khí Iran Bizan Namdar Zangan đã ký biên bản ghi nhớ song phương có hiệu lực trong 5 năm về mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại.

Theo thông báo của Bộ Năng lượng Nga, hai nước sẽ mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại trong nhiều lĩnh vực, cụ thể là trong xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới điện, dầu khí cũng như cung cấp máy móc, trang thiết bị, hàng hóa tiêu dùng và nông sản.

Dự kiến đầu tháng 9 tới, Ủy ban liên chính phủ Nga-Iran về hợp tác kinh tế-thương mại sẽ họp tại Iran để đề ra những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Bản ghi nhớ này.

Tháng 11/2009, Tập đoàn dầu khí Gazprom và Tổng công ty dầu khí quốc gia Iran (OIPG) đã ký kết bản ghi nhớ song phương khai thác hai mỏ Azar và Sangun, nhưng vào năm 2011, OIPG đã hủy bỏ thỏa thuận.

Vào tháng 2/1013, Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak nhấn mạnh rằng các công ty của Nga rất quan tâm tới các mỏ tại Iran. Về phía mình, Iran sẵn sàng sửa đổi luật, nhằm cho phép các công ty Nga đầu tư vào các dự án tại Iran.

Tháng 9/2013, công ty dầu khí đầu tiên của Nga là Zarubezneft đã nhận được giấy phép hoạt động tại Iran, đồng thời đã ký kết với OIPG biên bản ghi nhớ khai thác mỏ Khaiam tại Iran vào tháng 4/2014 và đang trong quá trình thực hiện dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục