Nga và Iran ký thỏa thuận lắp đặt giàn khoan dầu trị giá 1 tỷ USD

Công ty đóng tàu Krasnye Barrikady của Nga và một công ty Iran ngày 28/8 đã ký kết thỏa thuận lắp đặt 5 giàn khoan thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Vịnh Ba Tư, trị giá 1 tỷ USD.
Nga và Iran ký thỏa thuận lắp đặt giàn khoan dầu trị giá 1 tỷ USD ảnh 1Công nhân Iran làm việc tại nhà máy lọc dầu South Pars Gas ở cảng biển Asalouyeh, ​Vịnh Ba Tư. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Công ty đóng tàu Krasnye Barrikady của Nga và một công ty Iran ngày 28/8 đã ký kết thỏa thuận lắp đặt 5 giàn khoan thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Vịnh Ba Tư, trị giá 1 tỷ USD.

Các giàn khoan này nằm ở ngoài khơi thành phố cảng Khorramshahr của Iran và sẽ mất thời gian xây dựng 2 năm.

Công ty Phát triển dầu khí ngoài khơi Tasdid của Iran (TODC) là đối tác tham gia dự án được đồng tài trợ tài chính bởi Chính phủ Nga và Iran.

Với dự án này, Iran đã trở thành một trong những nước có khả năng xây dựng các giàn khoan dầu khí.

Giám đốc điều hành TODC Ehsanollah Mousavi cho biết công ty Iran sẽ đảm nhiệm 58% phần việc lắp đặt giàn khoan trong giai đoạn 1 của dự án.

Tỷ lệ này sẽ tăng dần trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ của Nga cho phía Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục