Nga và Israel phối hợp hành động tránh va chạm tại Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng các lực lượng vũ trang nước này và Nga đã phối hợp hành động nhằm tránh va chạm "vô ý" tại Syria.
Nga và Israel phối hợp hành động tránh va chạm tại Syria ảnh 1Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Sputniknews.com, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11/12 nói rằng các lực lượng vũ trang nước này và Nga đã phối hợp hành động nhằm tránh những va chạm "vô ý" tại Syria.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CBS News hôm 11/12, ông Netanyahu nêu rõ: "Chúng tôi đã có sự phối hợp giữa quân đội của chúng tôi bởi vì không ai muốn một vụ va chạm vô ý giữa hai bên."

Thủ tướng Israel còn nhấn mạnh rằng ông đã không can thiệp vào cuộc xung đột tại Syria, song ông cũng không cho phép Iran "sử dụng Syria" để tấn công Israel.

Trước đó, hồi tháng 11, Đại sứ Nga tại Israel Alexander Shein đã nói với hãng tin RIA rằng cuộc khủng hoảng Syria không làm thay đổi quan hệ hữu nghị hiện có giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Israel là một trong những nước đầu tiên thiết lập liên hệ với Nga trong một nỗ lực tránh các vụ tai nạn và các vụ việc nguy hiểm trong suốt chiến dịch không kích chống khủng bố của Nga tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục