Nga và Mỹ cần tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân

Theo Tổng thống Medvedev, Nga-Mỹ không nên dừng ở việc ký và thực hiện START mới, mà cần tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược.
Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố Nga và Mỹ không nên dừng lại ở việc ký và thực hiện Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới), mà cần tiếp tục quá trình cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược.

Ông Medvedev đã đưa ra tuyên bố trên trong ngày họp đầu tiên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 41 diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ từ 26-30/1.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao và bày tỏ hài lòng về việc Thượng viện Mỹ cùng hai viện Quốc hội Nga đã thông qua START mới, đồng thời khẳng định ông sẽ nhanh chóng ký phê chuẩn văn kiện này.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh hai nước cần phải tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược và phòng thủ tên lửa. Ông nêu rõ Nga không loại trừ khả năng trong tương lai, hệ thống phòng thủ tên lửa (của Mỹ và châu Âu) sẽ trở thành một bộ phận vũ khí hạt nhân chiến lược.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại đề nghị của Mátxcơva về thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Nga, Mỹ và các nước châu Âu có thể thông qua quyết định chung về vấn đề này. Ông tuyên bố quyết định đó sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng cho tương lai của nhân loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục