Nga và Na Uy bắt đầu tiến hành điều chỉnh đường biên giới

Lần đầu tiên kể từ năm 1947, Nga và Na Uy đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh đường biên giới giữa hai quốc gia, chủ yếu chạy dọc các con sông, hồ và đầm lầy.
Nga và Na Uy bắt đầu tiến hành điều chỉnh đường biên giới ảnh 1Tàu tuần tra biên giới Na Uy trên sông Pasvik. (Nguồn: barentsobserver.com)

Hãng Sputnik dẫn nguồn tin Tổng lãnh sự quán Nga ở Kirkenes (Na Uy) thông báo các chuyên gia nước này và Na Uy đã bắt đầu triển khai công tác điều chỉnh đường ranh giới giữa hai nước.

Thông báo nêu rõ: "Lần đầu tiên kể từ năm 1947, Nga và Na Uy đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh đường biên giới giữa hai quốc gia. Ranh giới này chủ yếu chạy dọc các con sông, hồ và đầm lầy nên thỉnh thoảng lại dịch chuyển."

Cơ quan bản đồ Nga Aerogeodeziya phụ trách việc chụp ảnh đáy sông hồ, còn phía Na Uy sẽ cung cấp thiết bị và chuyên gia.

Ranh giới sẽ được xác lập theo những khu vực có độ sâu lớn nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục