Nga và Saudi Arabia thảo luận tăng cường hợp tác quốc phòng

Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia đã thảo luận về sự hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng.
Nga và Saudi Arabia thảo luận tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov. (Nguồn: presstv.ir)

TASS đưa tin, bộ phận báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/7 cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Abdullah al-Aish đã thảo luận về sự hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng.

Thông báo của cơ quan trên cho biết, trong cuộc gặp, hai bên đã bàn về một loạt vấn đề liên quan tới sự hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước.

Tướng Gerasimov đã cảm ơn ban lãnh đạo Saudi Arabia vì đã cử đại diện tham gia Diễn đàn Kỹ thuật-quân sự Quốc tế Army-2015 (ở Vùng Moskva) và cuộc Triển lãm Hải quân Quốc tế (ở St. Petersburg).

Về phần mình, Trợ lý al-Aish cũng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc gặp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục