Nga và Serbia tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có các cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Serbia nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược.
Nga và Serbia tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Ông Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Serbia và Nga cần tập trung vào hợp tác kinh tế. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định như vậy trong cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Serbia ngày 12/12, trong khuôn khổ chuyến thăm nước này trước khi tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen lần thứ 35 diễn ra vào ngày 13/12.

Trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày đến Serbia, ông Lavrov đã có các cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Serbia Ivica Dacic, Thủ tướng Aleksandar Vucic và Tổng thống Tomislav Nikolic.

Theo tuyên bố của Chính phủ Serbia, trong cuộc gặp của Thủ tướng Aleksandar Vucic với Ngoại trưởng Nga, hai bên đã nhất trí rằng mối quan hệ đối tác chiến lược song phương Nga-Serbia, vốn bắt đầu cách đây 2 năm, cần tập trung vào hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng cân bằng lợi ích của Moskva nhưng không can thiệp vào công việc nội bộ của Serbia.

Tại cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng, ông Lavrov và ông Dacic đã ký kế hoạch tham vấn giữa hai nước trong năm 2017-2018. Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh kinh tế và thương mại đã đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ hai bên.

Theo ông Lavrov, do một số lý do khách quan và bối cảnh toàn cầu hóa, thương mại giữa Nga và Serbia đã bị sụt giảm nghiêm trọng, nhưng xu hướng này hiện đang đảo ngược khi trao đổi thương mại song phương ghi nhận tăng trưởng dù chưa thực sự ấn tượng.

Các công ty của Nga đến nay đã đầu tư vào Serbia khoảng 4 tỷ USD. Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng mối quan hệ Nga-Serbia cần dựa trên cơ sở đối tác hai bên cùng có lợi và đề xuất mối quan hệ đối tác thương mại tự do song phương cần được mở rộng sang các nước thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Về phần mình, Ngoại trưởng Dacic khẳng định Serbia sẽ không bao giờ trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cũng không có chính sách đối ngoại chống Nga.

Ông nhấn mạnh Serbia đã lên kế hoạch tiếp tục hợp tác với Nga trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở tăng cường trao đổi thương mại tự do và đàm phán thống nhất thương mại với các nước thành viên EAEU, đặc biệt trong ngành năng lượng và nông nghiệp.

Dự kiến, Thủ tướng Serbia sẽ thăm Nga vào ngày 21/12 tới. Tại đây, ông sẽ ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục