Nga và Slovenia ký thỏa thuận đường ống khí đốt

Tập đoàn Gazprom và Công ty Geoplin Plinovodi ký thỏa thuận về sử dụng phần đường ống dẫn khí đốt ở dự án Dòng chảy phương Nam.
Ngày 22/3, Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga và Công ty Geoplin Plinovodi của Slovenia đã ký thỏa thuận về việc thành lập liên doanh xây dựng và sử dụng phần đường ống dẫn khí đốt trong dự án Dòng chảy phương Nam chạy qua lãnh thổ Slovenia.

Văn kiện này được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Slovenia của Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Kết thúc chuyến thăm Slovenia, ngày 23/3, Thủ tướng Nga lên đường sang Serbia, nơi nội dung chính trong chương trình nghị sự của ông Putin cũng là thảo luận với người đồng cấp chủ nhà về dự án Dòng chảy phương Nam.

Dự án Dòng chảy phương Nam, được xây dựng nhằm đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu khí đốt của Nga cho người tiêu dùng châu Âu.

Đường ống trị giá 15,5 tỷ euro này bắt đầu từ Nga, chạy dưới đáy biển Đen tới các nước Trung và Nam Âu, có tổng công suất thiết kế lên tới 63 tỷ mét khối khí/năm và dự kiến đi vào hoạt động năm 2015. Để thực hiện việc xây dựng phần đường ống trên đất liền của dự án ở nước ngoài, Nga đã phải ký các hiệp định liên chính phủ với Bulgaria, Serbia, Hungary, Hy Lạp, Slovenia, Croatia va Áo.

Dự án Dòng chảy phương Nam do Tập đoàn Gazprom của Nga và Eni của Italy thực hiện, được coi là "đối thủ" cạnh tranh của dự án đường ống Nabbuco dẫn khí đốt từ Trung Á và khu vực Caspi tới châu Âu, không qua Nga, được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhiệt tình ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục