Nga và Triều Tiên ký nghị định thư tăng cường hợp tác kinh tế

Triều Tiên và Nga đã ký kết một nghị định thư sau cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga-Triều về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật.
Nga và Triều Tiên ký nghị định thư tăng cường hợp tác kinh tế ảnh 1

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 27/4 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên và Nga đã ký kết một nghị định thư sau cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga-Triều về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận các vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật song phương.

Thỏa thuận trên do ông Ri Ryong Nam, Bộ trưởng phụ trách quan hệ kinh tế đối ngoại Triều Tiên và Alexandr Galushka, Bộ trưởng phụ trách phát triển vùng Viễn Đông của Nga ký kết.

Tuy nhiên, nội dung chi tiết của văn kiện này không được tiết lộ.

Cũng trong ngày 27/4, Phó Thủ tướng Triều Tiên Ro Tu Chol đã tiếp phái đoàn kinh tế của Chính phủ Nga đang ở thăm Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục