Nga và Trung Quốc khẳng định thúc đẩy hợp tác trong năm 2017

Ngày 31/12, trước thềm Năm mới 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới người dân ở mỗi nước.
Nga và Trung Quốc khẳng định thúc đẩy hợp tác trong năm 2017 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 31/12, trước thềm Năm mới 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới người dân ở mỗi nước.

Năm 2016, Nga và Trung Quốc đánh dấu kỷ niệm lần thứ 15 ký Hiệp ước Hợp tác hữu nghị và láng giềng thân thiện và kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ hài lòng về hiệu quả đạt được trong mối quan hệ hợp tác song phương, đồng thời khẳng định hai nước đã góp phần quan trọng thúc đẩy hòa bình, phát triển và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo cam kết trong năm mới 2017, Trung Quốc và Nga sẽ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác song phương, thực hiện các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Liên minh kinh tế Á-Âu...

Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ tin tưởng trong năm mới 2017, mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục