Nga và Venezuela phản đối dự thảo nghị quyết của LHQ về Yemen

Nga và Venezuela đã lên tiếng phản đối một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về cấm chuyển giao vũ khí cho các thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Houthi ở Yemen.
Nga và Venezuela phản đối dự thảo nghị quyết của LHQ về Yemen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AP, Nga và Venezuela đã lên tiếng phản đối một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Yemen.

Bản dự thảo này sẽ cấm chuyển giao vũ khí cho các thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Houthi ở Yemen cũng như cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, vốn liên minh với Houthi, và con trai ông ta, trong nỗ lực nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của lực lượng này chống lại những người ủng hộ đương kim Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi.

Các nhà ngoại giao giấu tên tại Liên hợp quốc cho biết Nga muốn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với tất cả các bên xung đột ở Yemen, chứ không chỉ riêng với phiến quân Houthi và những người ủng hộ họ.

Nga cũng muốn nghị quyết này ra lệnh tạm hoãn vì lý do nhân đạo chiến dịch không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ủng hộ Tổng thống Hadi.

Hiện các bên chủ chốt vẫn đang tiếp tục đàm phán nhằm tìm cách đạt được đồng thuận về bản dự thảo do Jordan bảo trợ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục