Nga vẫn là đối tác an ninh "không thể thiếu" của Phương Tây

Theo đại diện thường trực của Nga tại NATO, "bất chấp lập trường 'cứng nhắc' của NATO về Nga, Moskva vẫn là một đối tác không thể thiếu và đáng mơ ước của NATO."
Nga vẫn là đối tác an ninh "không thể thiếu" của Phương Tây ảnh 1Ông Alexander Grushko. (Nguồn: Reuters)

Theo TASS, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 ngày 15/4, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko khẳng định rằng Moskva vẫn là một đối tác không thể thiếu của châu Âu trong các vấn đề liên quan tới việc tăng cường an ninh.

Ông Grushko nhấn mạnh: "Bất chấp lập trường 'cứng nhắc' của NATO về Nga, Moskva vẫn là một đối tác không thể thiếu và đáng mơ ước (của NATO) trong việc giải quyết vấn đề Trung Đông cũng như chương trình hạt nhân của Iran."

"Tôi tin rằng đến một giai đoạn nào đó, NATO sẽ phải vượt qua sự mâu thuẫn của chính mình," ông Grushko cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục