Nga, Venezuela thảo luận về hợp tác chiến lược song phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro ngày 6/12 đã có cuộc điện đàm để thảo luận sự hợp tác chiến lược song phương.
Nga, Venezuela thảo luận về hợp tác chiến lược song phương ảnh 1Ông Putin gặp gỡ ông Maduro hồi năm 2013. (Nguồn: RT)

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro ngày 6/12 đã có cuộc điện đàm để thảo luận sự hợp tác chiến lược song phương.

Theo văn phòng báo chí Điện Kremlin, cuộc điện đàm này do Venezuela khởi xướng.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề về phát triển sự hợp tác chiến lược Nga​-Venezuela, bao gồm việc thực thi các dự án chung về kinh tế-thương mại, năng lượng và các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, 2 tổng thống cũng trao đổi quan điểm về tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm 30/11 đã nhất trí về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu, trong khi bộ trưởng năng lượng các nước OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu khác sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) vào ngày 10/12 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục