Nga: Vụ thử tên lửa của Iran không vi phạm nghị quyết LHQ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng vụ thử tên lửa của Iran không vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân của Tehran.
Nga: Vụ thử tên lửa của Iran không vi phạm nghị quyết LHQ ảnh 1Iran phóng thử tên lửa trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 31/1, Nga cho rằng vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran không vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân của Tehran, sau khi Mỹ yêu cầu tiến hành các cuộc tham vấn khẩn cấp tại Liên hợp quốc.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói: "Những hành động như vậy, nếu xảy ra, không vi phạm nghị quyết" đồng thời nói rằng các yêu cầu tiến hành họp tại Liên hợp quốc là nhằm "làm nóng tình hình."

Quan chức ngoại giao này cũng khẳng định rằng Moskva không xác nhận vụ thử tên lửa đã xảy ra.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp trong ngày 31/1 về vụ thử tên lửa tầm trung của Iran sau khi Mỹ yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn theo lời kêu gọi cần có hành động từ phía Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục