Nga xác nhận chuyển 22 tấn hàng viện trợ cho Syria

Máy bay của Bộ các Tình trạng Khẩn cấp Nga đã chuyển 22 tấn hàng, trong đó có lương thực và các hàng nhu yếu phẩm khác, tới Latakia.

Ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mátxcơva đã gửi thêm hàng viện trợ tới Syria.

 

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ hai máy bay của Bộ các Tình trạng Khẩn cấp Nga đã hoàn thành sứ mệnh nhân đạo tới Syria. 22 tấn hàng, trong đó có lương thực và các hàng nhu yếu phẩm khác, đã được chuyển tới thành phố Latakia.

 

Trên đường về, hai máy bay cũng đã chở thêm một nhóm công dân Nga và các công dân của một số nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), tổng cộng 128 người.

 

Bộ trên nhấn mạnh: "Nga sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho nhân dân Syria thân ái thông qua các tổ chức quốc tế và trên cơ sở song phương".

 

Trong khi đó, tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Al-Akbar Salehi cũng cho biết rằng Iran ủng hộ hội nghị Geneva sắp tới về Syria.

 

Tại lễ khai mạc một hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng ở Syria, được tổ chức ở Tehran với sự tham dự của hơn 40 đại diện tới từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế, ông Salehi nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ các cuộc đàm phán sắp tới ở Geneva và cả những biện pháp được Tổng thư ký Liên hợp quốc thông qua nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria bằng con đường hòa bình."

 

Ông đồng thời nhấn mạnh Tehran phản đối mọi sự can thiệp quân sự và của bên ngoài vào vấn đề Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục