Nga xác nhận Pháp đã trả hết thiết bị điện tử lắp trên tàu Mistral

Nga xác nhận thiết bị vô tuyến điện tử của Nga lắp đặt trên tàu sân bay Mistral đã được chuyển khỏi lãnh thổ Pháp và bàn giao cho Hải quân Nga.
Nga xác nhận Pháp đã trả hết thiết bị điện tử lắp trên tàu Mistral ảnh 1Tàu Mistral ngoài khơi Saint-Nazaire, Tây Bắc nước Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Sputnik, ngày 29/2, đại diện của Tổng công ty đóng tàu khẳng định với phóng viên rằng thiết bị vô tuyến điện tử của Nga lắp đặt trên tàu sân bay Mistral đã được chuyển khỏi lãnh thổ Pháp và bàn giao cho Hải quân Nga.

Theo nguồn tin trên, "thiết bị này đã hoàn toàn ra khỏi lãnh thổ Pháp và bàn giao lại cho Hải quân Nga để vận hành và đào tạo thuyền viên."

Hợp đồng cung cấp hai tàu sân bay Mistral chi phí 1,2 tỷ Euro (1,34 tỷ USD) được ký kết giữa công ty DCNS/ STX của Pháp và Rosoboronexport của Nga trong năm 2011.

Pháp phải giao con tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok vào tháng 10/2015, nhưng vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt chống Nga, nên thỏa thuận này không thể tiếp tục thực hiện. Đầu tháng 8/2015, Moskva và Paris đã quyết định chấm dứt hợp đồng đóng và chuyển giao hai tàu Mistral.

Sau đó, Paris đã bán hai tàu cho Ai Cập, hợp đồng được ký kết ngày 10/10/2015. Dự kiến, tàu sẽ đến Ai Cập vào mùa hè năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục