Nga xây 50 trạm dữ liệu vệ tinh định vị toàn cầu ở 36 nước

Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov ngày 23/4 cho biết Nga có kế hoạch xây 50 trạm trong hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Glonass ở hàng chục quốc gia.
Nga xây 50 trạm dữ liệu vệ tinh định vị toàn cầu ở 36 nước ảnh 1Một vệ tinh trong hệ thống định vị toàn cầu Glonass của Nga. (Nguồn: The Voice of Russia)

THX đưa tin, Interfax dẫn lời Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov ngày 23/4 cho biết Nga có kế hoạch xây 50 trạm trong hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Glonass ở hàng chục quốc gia.

Phát biểu tại một diễn đàn công nghệ, ông Ivanov nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy công nghệ Glonass trên các thị trường toàn cầu và nâng cao tính cạnh tranh của các dịch vụ định vị Nga. Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ thiết lập phân khúc đo đạc Mặt Đất ở nước ngoài”.

Theo ông Ivanov, Nga đang đặt mục tiêu xây 50 trạm thu thập dữ liệu ở 36 quốc gia để đảm bảo sự vận hành ổn định và chính xác của hệ thống Glonass. Bên cạnh đó, Nga cũng có kế hoạch thiết lập “không gian định vị chung” với Kazakhstan và Belarus. Đây là 2 đối tác của Moskva trong Liên minh Hải quan.

Glonass, hệ thống riêng của Nga tương đương với Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ, hiện có 23 vệ tinh cung cấp dịch vụ định vị thời gian thực và dữ liệu về tốc độ của các vật thể trên mặt đất, trên biển và trên không với độ chính xác 1m./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục