Nga xây dựng tuyến đường sắt mới vòng qua lãnh thổ Ukraine

Ngày 27/11, Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov cho biết nước này sẽ xây dựng tuyến đường sắt mới đi vòng qua lãnh thổ của Ukraine.
Nga xây dựng tuyến đường sắt mới vòng qua lãnh thổ Ukraine ảnh 1Tuyến đường sắt qua Crimea. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 27/11, Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov cho biết nước này sẽ xây dựng tuyến đường sắt mới đi vòng qua lãnh thổ của Ukraine.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn phát biểu của ông Sokolov cho biết: “Có bốn cửa khẩu đi qua biên giới (Nga-Ukraine). Dự án tránh những khu vực này sẽ được triển khai nhanh chóng.”

Ông Sokolov cho biết kinh phí xây dựng tuyến đường sắt dài 60km này vào khoảng 25,5 tỷ ruble (khoảng 521 triệu USD), được lấy từ nguồn ngân sách liên bang và triển khai trong giai đoạn từ năm 2015-2018.

Hiện tại, tuyến đường sắt nối thủ đô Moskva với khu vực miền Nam Nga đôi lúc có những đoạn ngắn chạy qua lãnh thổ Ukraine ở các khu vực Voronezh và Rostov của Nga. Trong đó, đáng chú ý là đoạn đường sắt dài 26km chạy qua khu vực Lugansk ở miền Đông Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc xung đột vũ trang giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục