Theo Tân Hoa xã, ngày 17/7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký quy chế cho phép xây dựng 5 bến cảng biển ở khu vực biên giới phía Đông và phía Tây rộng lớn của nước này nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển năng lượng.
Theo đó, 3 bến cảng biển sẽ được xây dựng tại bang Primorsky Kray ở miền Đông. Một bến cảng tại khu vực Khasansky sẽ được sử dụng để chuyên chở than với khối lượng dự kiến là 20 triệu tấn/năm.
Bến cảng thứ 2 ở Vịnh Vostok sẽ phục vụ chuyên chở hàng hóa hóa dầu với tổng doanh số 21 triệu tấn/năm. Bến cảng thứ 3 sẽ dùng để chuyên chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
Còn một bến cảng được sử dụng để chuyên chở than sẽ được xây dựng ở Khabarovsky Kray, giáp giới Primorsky Kray ở miền Bắc.
Ở phía Tây, bến cảng thứ 5 sẽ được xây dựng ở cảng Visotsk ở Leningrad Oblast để sản xuất và trung chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng với công suất trung chuyển dự kiến ở mức 661.000 tấn/năm./.